Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Sự đơn độc gần với cái chết

Thứ hai, 22/04/2013 | 22:12
Những nhà bác học Trung Quốc chứng minh rằng các loại côn trùng sẽ bị chết rất nhanh nếu cách ly khỏi quần thể của mình.
Sự đơn độc gần với cái chết

Để đánh giá mối quan hệ xã hội chặt chẽ giữa các loài kiến lửa, ruồi các nhà bác học quan sát rút ra kết luận là các loại côn trùng trên sẽ chết rất nhanh nếu cách ly chúng khỏi quần thể của mình. Qua các nghiên cứu của mình, các nhà bác học cũng đưa ra các kết luận tương tự đối với con người. Khi bị cô đơn, tỷ lệ chết ở những người trẻ tuổi cao hơn so với lớp người cao tuổi. Những nhà nghiên cứu nghĩ rằng những người trẻ tuổi có nhu cầu quan hệ xã hội rất cao. Càng về già thì yếu tố đó càng giảm đi.

Năm 2010 các nhà bác học quan sát thấy một điều thú vị là những con kiến khi phát hiện ra mình bị bệnh nấm và sẽ không thoát khỏi cái chết, chúng tự nguyện rời quần thể của mình để không làm lây lan sang các cá thể khác.


Theo lenta.ru