Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

10 triệu chứng nếu bỏ qua sẽ bị nguy hiểm

Thứ hai, 05/10/2015 | 06:06
Khi thấy xuất hiện một trong mười triệu chứng sau đây, hãy tới tham vấn bác sĩ để tránh nguy hiểm:

10 triệu chứng nếu bỏ qua sẽ bị nguy hiểm

1-    Cảm giác yếu thường xuyên:
Nếu cảm giác này xuất hiện ngay cả trong ngày nghỉ và sau khi kỳ nghỉ về: bạn luôn có cảm giác bị xuống sức, nên tới bác sĩ.
Nguyên nhân có thể là bệnh về tim mạch, trầm cảm, hệ thống hooc môn và trao đổi chất có vấn đề.
Cảm giác mất sức xuất hiện vào buổi chiều kèm theo chóng mặt, co rút cơ, có thể là dấu hiệu đầu tiên của bệnh thoái hóa thành mạch.
2-    Cảm giác khô miệng:
Cảm giác khát thường xuyên có thể do bệnh tiểu đường, bệnh tai, mũi họng. Nếu như khô miệng buổi sáng xuất hiện, nếu như đêm ngủ há miệng thì đó là bệnh về vách ngăn mũi, polip mũi, viêm xoang.
Dấu hiệu của đái tháo đường là khô miệng, khát, thường xuyên tiểu tiện, thị lực giảm, tăng cân không lý do , hoặc giảm cân đột ngột.
3-    Rụng tóc nhiều:
Bình thường mỗi người rụng 100-150 tóc/ ngày. Nếu như tóc rụng nhiều ( có thể quan sát gối nằm và khi chải đầu thì nguyên nhân có thể do không biết chăm sóc tóc đúng cách hoặc  do Stress ( lo lắng, sợ hãi). Nhưng nhìn chung tóc rụng nhiều khi bị bệnh tuyến giáp ( thiểu   năng tuyến giáp).
4-    Đau bụng:
Thường do bệnh đường tiêu hóa. Đồ ăn không tiêu, bệnh cột sống hay bệnh của tuyến giáp, nhiễm trùng đường tiết niệu, đau rột thừa. Bệnh phụ thuộc vào vị trí và đặc tính đau.
5-     Giữ nhiệt độ cao, không giảm:
Nếu trong 2 tuần ,nhiệt độ cơ thể 37-38 độ, nhưng không có cảm giác ớn lạnh, không ho, không ngạt mũi,  thì có thể là dấu hiệu của viêm thận, bệnh tuyến nội tiết, ung bướu nội tạng, bệnh về máu.
Bệnh lao giữ nhiệt độ cao âm ỉ lâu, ho không dứt trong vòng 2 tuần.
6-    Đau đầu:
Cảm giác đau vùng gáy, kèm theo  cảm giác ruồi bay trước mặt là do cao huyết áp. Đau nửa đầu dữ dội và bị tăng lên khi có ánh sáng, khi chuyển động, nghe tiếng ồn trong đầu- bệnh thiên đầu thống, rất nguy hiểm nếu không kịp cấp cứu.
Đau đầu đột ngột, co giật, ngất, nôn mửa, đau vùng ngực trái  có thể do nhồi máu cơ tim.
7-    Cảm giác ớn lạnh:
Nếu có cảm giác lạnh thường xuyên, khó làm ấm tay, chân – bệnh tim mạch.
Nếu kèm theo triệu chứng da tái nhợt – thiếu máu.
8-    Có vấn đề khi đi tiểu:
Nếu phụ nữ thường xuyên muốn đi tiểu và kết thúc bằng cảm giác đau- viêm bàng quang.
Nếu đàn ông thường xuyên muốn đi tiểu và có cảm giác đau, không đi tiểu hết, đau bụng dưới – viêm tuyến tiền liệt.
Nếu cảm giác muốn thường xuyên đi tiểu cả ở đàn ông và đàn bà, kèm theo có nhiệt độ và đau ở vùng lưng, vị trí thận - viêm thận.
9-    Cảm giác vướng trong họng:
Có thể là triệu chứng của viêm tuyến giáp ác tính,  u vòm họng, thoát vị cột sống.
10-    Chảy máu chân răng:
Có thể do viêm nướu, nha chu, ngoài ra nếu thấy lợi bị yếu, bị chảy máu khi ấn nhẹ là triệu chứng của viêm dạ dày và sơ gan.
Theo segodnya.ua