Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Thư cảm ơn của Ban chấp hành hội Phụ nữ Kiev

Chủ nhật, 27/10/2013 | 20:47

Thư cảm ơn của Ban chấp hành hội Phụ nữ Kiev

Nâng cốc chúc mừng 83 năm thành lập hội LHPNN và 6 năm Hội PN Troesina

Ngày lễ kỷ niệm 83 năm thành lập hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam và 6 năm thành lập hội phụ nữ khu vực Troesina được tổ chức vào ngày 21/10/2013 tại nhà hàng “Việt Diva” , đã vinh dự đón tiếp Bà Nguyễn thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch hội Liên hiệp phụ nữ Việt nam và đoàn cán bộ cấp cao hội liên Hiệp phụ nữ sang thăm và làm việc, ngoài ra còn có Bà Hồ Đắc Minh Nguyệt - Đại sứ Việt nam tại Ucraina và Moldavia, Ông Nguyễn Phan Hồng Hải- Tham tán, người thứ hai, Ông Nguyễn văn Tuyên – Tham tán Trưởng ban công tác cộng đồng, Bà Nguyễn thị Lan- bí thư thứ nhất -Trưởng lảnh sự, Ông Nguyễn văn Phòng – trưởng tùy viên Quân sự, Ông Hồ Ngọc Hiền –Phó tùy viên quân sự, Bà Nguyễn thị Hồng Biên, bí thư thứ nhất, cán bộ nghiên cứu .

Thư cảm ơn của Ban chấp hành hội Phụ nữ Kiev

Thư cảm ơn của Ban chấp hành hội Phụ nữ Kiev

Thư cảm ơn của Ban chấp hành hội Phụ nữ Kiev

Tổ chức Đảng có sự hiện diện của Ông Nguyễn Quang Vinh- Bí thư Chi bộ Kiev , các tổ chức Hội Đoàn có sự hiện diện của Chủ tịch hội người Việt nam TP Kiev ông Phạm văn Bằng, Chủ tịch Hội doanh nghiệp ông Hoàng Công Bảo Đàm, chủ tịch Hội Cựu chiến binh Kiev ông Vũ văn Ngọ và các ủy viên .Các Anh Đại diện Tổ chợ Troesina , đại diện hội Thanh Hóa, hội Nghệ Tĩnh. Các vị khách quý và các mạnh thường quân luôn ủng hộ Hội Phụ nữ .

Thư cảm ơn của Ban chấp hành hội Phụ nữ Kiev

Thư cảm ơn của Ban chấp hành hội Phụ nữ Kiev

Thư cảm ơn của Ban chấp hành hội Phụ nữ Kiev

Về phía đại diện các Hội Phụ nữ có sự hiện diện của đoàn Phụ nữ Tỉnh Odessa do Chị Vũ An Bình dẩn đầu cùng bốn Chị em trong BCH Hội, các Chị Phụ nữ doanh nghiệp Kiev , Phụ nữ các chợ Svetosin, Sulapska , các tổ chức đoàn thanh niênKiev, Thanh thiếu niên khu vực Troesina.Các vị khách quý và các mạnh thường quân luôn ủng hộ Hội Phụ nữ .

Thư cảm ơn của Ban chấp hành hội Phụ nữ Kiev

Thư cảm ơn của Ban chấp hành hội Phụ nữ Kiev

Thư cảm ơn của Ban chấp hành hội Phụ nữ Kiev

Thư cảm ơn của Ban chấp hành hội Phụ nữ Kiev

Tất cả mọi người đã dành thời gian và tấm lòng quý báu đến dự cùng các Chị em Khu vực chợ Troeshina . Sự hiện diện đông đủ của lảnh đạo và của Cộng đồng đã nói lên sự quan tâm và sự ủng hộ nhiệt tình dành cho Hội phụ nữ . Đâylà nguồn động viên rất lớn dành cho hoạt động của Hội Phụ nữ Khu Vực Troesina Kiev . Chúng Tôi xin chân thành cám ơn tấm lòng của các vị khách quý.

Thư cảm ơn của Ban chấp hành hội Phụ nữ Kiev

Thư cảm ơn của Ban chấp hành hội Phụ nữ Kiev

Thư cảm ơn của Ban chấp hành hội Phụ nữ Kiev

Thư cảm ơn của Ban chấp hành hội Phụ nữ Kiev

Thư cảm ơn của Ban chấp hành hội Phụ nữ Kiev

Thư cảm ơn của Ban chấp hành hội Phụ nữ Kiev

Trong ngày này , ban chấp hành hội Phụ nữ đã phát động quyên góp cứu trợ đồng bào nạn lụt miền Trung , tổng số tiền quyên góp được là 8925 gr , 5 usa và 600000đồng tiền việt nam. Chúng Tôi xin cám ơn mọi người đã đồng tâm cùng hội phụ nữ ,đóng góp một phần nhỏ bé đến bà con miền trung thân yêu của chúng ta. Chúng Tôi sẽ chuyển số tiền quyên góp được đến những nơi cần cứu giúp trong thời gian gần nhất.

Thư cảm ơn của Ban chấp hành hội Phụ nữ Kiev

Ngoài sự hổ trợ về tinh thần , BCH Hội Phụ nữ rất trân trọng sự giúp đỡ về vất chất của các nhà hảo tâm ,các mạnh thường quân, luôn đồng hành cùng Hội Phụ nữ trong 6 năm qua, đã tài trợ kinh phí cho Hội phụ nữ tổ chức các sự kiện nhân các ngày lễ dành cho Chị em, trong đó có ngày Hội phụ nữ Việt nam 20/10 hôm nay được thành công tốt đẹp.

Thư cảm ơn của Ban chấp hành hội Phụ nữ Kiev

Buổi lễ được tổ chức thành công còn có sự đóng góp không nhỏ của các cháu Đoàn viên thanh niên Thành đoàn kiev, đặc biệt là các cháu Đoàn viên thanh niên, các cháu thanh thiếu niên Khu vực Troesina . Thay mặt toàn thể Phụ nữ Khu vực Troesina , cám ơn các Cháu, các con đã ủng hộ với tấm lòng thương yêu của những đứa con hiếu thảo , có trách nhiệm chăm lo cho các Mẹ, các Cô bác trong những ngày lể quan trọng và ý nghĩa .

Danh sách các nhà tài trợ

1/ Hội NVN Kiev: 4000 gr
2/ Nhà hàng Việt Điva: 1400 gr ( Chi tài trợ hai chuyến xe )
2/ Hội Cựu Chiến Binh Kiev: 1000 gr
3/ Ông Bà Hải Ngọt: 1000 gr
4/ Ông Bà Minh Nhung: 1000 gr
5/ Ông bà Vững Thu: 1000 gr
6/ Hội Liên hiệp phụ Nữ Việt nam: 100 usa
7/ Ông Bà Đàm Nga: 100 usa
8/ Ông Bà HiệpNgà: 100 usa
9/ Ông Phạm Trung Dũng: 100 usa
10/ Ông Trần Khải Nguyên: 100 usa
11/ Ông Bà Thanh Thủy: 100 usa
12/ Hội Thanh Hóa: 500 gr
13/ Ông Phạm Xuân Cường: 500gr
14/ Ông Bà Dũng Liên: 500 gr
15/Ông Bà Trúc Hà: 500 gr
16/ Ông Bà Long Thương: 500 gr
17/ Ông Bà Nghị Hoa: 500 gr
18/ Chị Năm ( mẹ cháu Kiên): 500 gr
19/ Chi Bộ Kiev: 400 gr
20/ Phụ nữ Chợ Sulapska: 400gr
21/ Ông Bà Duẩn Dung: 400gr
22/ Ông Bà Thành Hương: 300 gr

Đặng Thị Phong Lan


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN