Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Cần tránh tiêu thụ hàng trộm cắp

Thứ hai, 13/04/2015 | 05:47
Với sự vào cuộc nghiêm túc của công an thành phố Odessa, thời gian gần đây, rất nhiều đối tượng trộm cắp hàng hóa tại các chợ và các kho đã bị công an bắt giữ.

Từ kết quả điều tra, thẩm vấn các đối tượng này, nơi cất giữ số hàng hóa trộm cắp đã được công an tìm ra và tiến hành các thủ tục xác minh để trả lại cho các chủ hàng. 

Cần tránh tiêu thụ hàng trộm cắp

Trong một số vụ việc, hàng hóa đã được các đối tượng trộm cắp bán lại cho một số bà con kinh doanh tại chợ. Đây là mối nguy cơ thiệt hại rất lớn đối với bà con. Bởi khi công an đã truy ra số hàng sẽ tiến hành xác minh, hàng hóa sẽ được trả lại cho những người chủ thực sự và bà con có thể bị mất hoàn toàn số hàng đó. Nguy hiểm hơn là bà con có thể bị kiện, bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì đã tiêu thụ hàng trộm cắp, hàng không rõ xuất xứ nguồn gốc…
Ban chấp hành Hội hết sức lưu ý bà con, trong kinh doanh buôn bán phải chú ý đến nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Nếu thấy có dấu hiệu nghi là hàng trộm cắp thì tuyệt đối không được mua bán, tiêu thụ. 
Đây không chỉ là vấn đề pháp luật chúng ta cần phải tuân thủ mà còn là vấn đề đạo đức, tâm linh…


P/v Người Việt Odessa

 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN