Người Việt Odessa
Báo Tin

Thông báo tổ chức trại hè thanh niên Việt Nam tại Ukraine 2019

Thứ ba, 28/05/2019 | 16:42
Kính gửi: BCH các hội người Việt Nam, BCH các tổ chức đoàn thể người Việt Nam tại Ukraine. Triển khai kế hoạch công tác của cộng đồng Việt Nam tại Ukraine năm 2019, Ban Công tác Cộng đồng – Đại sứ quán xin gửi thông báo về tổ chức Trại hè thanh niên, sinh viên toàn Ukraine năm 2019 với chủ đề: “Cùng nhau hướng tới tương lai” do Hội Người Việt Nam thành phố Kyiv đăng cai.

1. Nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian: 02 ngày, mùng 8, 9 tháng 7 năm 2019.

- Địa điểm: "EVENT PARK" Glebovka, Kievskoe more, Vyshgorod Raion, Kiev Oblast (Київське море, Вишгородський район, Київська область).

- Thành phần, đối tượng: Đoàn viên, thanh niên và sinh viên Việt Nam, từ 15 tuổi trở lên. 

- Kinh phí: Các đại biểu tự túc về kinh phí tham gia trại hè và vận động xã hội hóa.

*Ban tổ chức sẽ đón tiếp các đoàn ngay tại ga tàu, bến xe và tập trung về metro Minska (метро Мінська), Kyiv để cùng nhau xuất phát đến địa điểm cắm trại vào sáng ngày 08/7/2019.

- Thời hạn đăng ký: trước ngày 24/06/2019

2. Trại hè bao gồm các hoạt động:

- Thi cắm trại giữa 4 đơn vị, gồm các đoàn Kiev, Kharkov, Odessa và đoàn liên quân (các thành phố còn lại);

- Trò chơi và thể thao;

- Biểu diễn văn nghệ;

- Đốt lửa trại;

- Giao lưu, dã ngoại, nghỉ ngơi tự do và ẩm thực xen kẽ giữa các nội dung.

Để tìm hiểu về địa điểm cắm trại, mời các bạn xem thêm trên trang web: https://eventpark.com.ua. Bản kế hoạch chi tiết Ban tổ chức sẽ gửi trực tiếp đến các Trưởng đoàn và đăng tải trên trang Facebook của trại hè theo địa chỉ: https://facebook.com/events/819373595113640.

Các số điện thoại để liên lạc với Ban tổ chức Trại hè toàn Ukraine năm 2019:

- Anh Đinh Minh Hải, Ủy viên BCH Hội người VN thành phố Kyiv, Bí thư Thành đoàn Kyiv, ĐT: 0932096168;

- Anh Trần Quang Thọ, Ủy viên BCH Hội người VN thành phố Kyiv, Trưởng ban phiên dịch, ĐT: 0731016345;

- Chị Lê Phương Mai, Admin Facebook “Trại hè toàn Ukraina 2019”, ĐT: 0939368139.

Vì một thế hệ tương lai của cộng đồng, Đại sứ quán rất  mong nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức hội, đoàn thể và hưởng ứng tích cực của toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine.

BAN CÔNG TÁC CỘNG ĐỒNG