Người Việt Odessa
Báo Tin

Mong bà con chung tay đóng góp giúp đỡ Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch Covid

Thứ hai, 31/05/2021 | 05:48
Rất nhiều đoàn cán bộ y bác sỹ, các tổ chức, cá nhân khắp cả nước từ Nam ra Bắc đều tình nguyện đến tiếp viện, hỗ trợ sức người và của giúp Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch. Cả nước hướng về Kinh Bắc thân yêu. Có lẽ nào chúng ta lại thờ ơ trước khó khăn của đồng bào , của quê hương mình lúc này?
Hàng năm, mỗi khi  các đợt bão lũ  tràn về càn quyét qua miền Trung là lúc bà con kiều bào Vn ở khắp các nước , không phân biệt vùng miền , tỉnh thành…Tất cả đều đồng lòng quyên góp tiền bạc gửi về ủng hộ giúp đỡ đồng bào đang gặp khó khăn . 
 
Năm nay bão lũ chưa đến , nhưng làn sóng bệnh dịch Covid tiếp theo lại tràn vào Việt Nam. Lần này chủng Ấn Độ biến thể vô cùng nguy hiểm, phức tạp gây lên nhiều ca tử vong thương tâm . 
 
Hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh  chịu ảnh hưởng nhiều nhất . Bởi nơi đó tập trung các  khu công nghiệp quan trọng  có rất đông công nhân . Cũng vì thế mà khi nhà máy , công xưởng có người bị nhiễm Covid sẽ lây lan nhanh và khó kiểm sóat .
 
Hiện tại, Tỉnh Bắc Giang đã phải gấp rút thành lập các bệnh viện dã chiến mà không đủ chỗ chứa cho bệnh nhân mắc Covid.
 
 Rất nhiều đoàn cán bộ y bác sỹ , các tổ chức , cá nhân khắp cả nước từ Nam ra Bắc đều tình nguyện đến tiếp viện , hỗ trợ sức người và của giúp  Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch. Cả nước hướng về Kinh Bắc  thân yêu . 
 
Có lẽ nào chúng ta lại thờ ơ trước khó khăn của đồng bào , của quê hương mình lúc này ?
 
Vẫn biết , bà con kiều bào Vn ở Ucraina gần 2 năm nay cũng vô cùng vất vả , khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid kéo dài . Chính quyền ban bố lệnh giãn cách ( lockdown) toàn xã hội . Chợ và những cơ sở kinh doanh buôn bán  của mọi người bị đóng cửa . Lệnh  cách ly đợt 3/2021 mới vừa được gỡ bỏ  mới gần đây. Nên khó khăn chồng chất khó khăn…
 
Nhưng  người Việt Nam mình xưa nay giầu truyền thống tương thân tương ái . Luôn sẵn sàng nhường cơm sẻ áo giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. 
 
Thôi thì người ta “lá lành đùm lá rách “. Còn chúng ta “lá rách ít đùm lá rách nhiều “ . Mỗi người chung tay góp sức một chút nhỏ cũng giúp cho Bắc Giang ,  Bắc Ninh có thêm kinh phí mua thêm trang thiết bị Y tế ...., cứu sống bao nhiêu sinh mạng con người . 
 
Rất mong mọi người chung tay đóng góp ủng hộ  quỹ “ HƯỚNG VỀ KINH BẮC YÊU THƯƠNG “ chính thức được phát động  từ ngày 01/6/ 2021  và kết thúc vào ngày 10/6/2021.
 
Hãy giúp chúng tôi  cùng đồng hành tiếp sức cho quê hương Bắc Giang, Bắc  Ninh trong những ngày khó khăn cam go này …
 
Có thể nói ,  đây là lần đầu tiên quê hương Quan họ - miền Trung du hiền hoà xinh đẹp  cần đến sự  giúp đỡ  từ những tâm lòng vàng của tất cả mọi người ở khắp  nơi . 
 
...Và đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi thay mặt những người con quê hương Kinh Bắc đã và đang sinh sống ở Ucraina đứng lên kêu gọi mọi người giúp đỡ ủng hộ để giúp đỡ quê nhà giữa lúc bệnh dịch đang gia tăng ,nguy cấp .
 
Thật lòng mà nói chúng tôi chưa có kinh nghiệm  trong việc kêu gọi ủng hộ quyên góp tiền để làm từ thiện . Dù bao nhiêu năm nay , cá nhân tôi vẫn âm thầm lặng lẽ từ thiện ở Việt Nam  theo khả năng và cách riêng của mình . 
 
Nhưng BLL chúng tôi- những người con của vùng quê Kinh Bắc đã ,đang sống, học tập và làm việc  ở Ucraina sẽ cố gắng làm việc hết trách nhiệm ,  minh bạch công khai tất  cả số tiền mà các tổ chức , các Hội, Đoàn cũng như các cá nhân ủng hộ trên trang FB của tôi và những người đại diện ở các tỉnh thành  ở Ucraina và Việt nam .
 
Dự kiến , từ ngày 15/6/2021 đến ngày 20/6/2021 chúng tôi sẽ cử người về trực tiếp Tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh để trao tận  tay những món quà tình nghĩa mà mọi ngươì yêu mến đất và người Quan Họ Kinh Bắc đã chung tay giúp đỡ.
 
Cụ thể món quà đó tổng giá trị bao nhiêu ? Bằng tiền mặt hay hiện vật? Điều này phụ thuộc hoàn toàn vào sự đóng góp , ủng hộ từ tâm  của tất cả mọi người . 
 
Ban liên lạc ( BLL) của chúng tôi sẽ lên kế hoạch cụ thể ,bàn bạc thống nhất. Sau đó mới đưa ra quyết định cuối cùng và thông báo trên các phương tiện truyền thông cũng như  trang FB của cả nhóm . 
 
Chúng tôi  cam kết sẽ sử dụng những đồng tiền quyên góp được vào đúng mục đích  .
 
 Mọi tấm lòng  hảo  tâm ủng hộ cho quỹ của chúng tôi xin đươc gửi về 4  tài khỏan sau :
 1 /Chủ tịch Hội Kiev-Việt nam , đại diện Hội Kinh Bắc ở Hn - VN . Anh Ngô Hồng Quang .
Số tài khỏan 2835376 ABC , chi nhánh Hoàng Quốc Việt .
Nick Fb : Ngo Hong Quang 
 
2./Phó chủ tịch Hội đồng hương Kinh Bắc thủ đô Kiev -Ucraina . Chị Vũ Tuyết   Nhung -số tài khỏan  5363 5420 1558 1821- Privatbank.
Nick Fb : Vũ Thương Giang .
 
3/Phó chủ tịch Hội đồng hương Kinh Bắc thành phố Kharcov.- Ucraina . Anh Bùi Văn Học  số tài khỏan.... 
Nick Fb : Bùi Văn Học.
 
4. Chị Trần Thị An đại diện cho bà con Kinh Bắc ở thành phố biển Odessa.
Số tài khỏan 4149 4993 1035 6132
Nick Fb : Trần An Mơ. 
 
Lưu ý : 
Để tiện theo dõi và báo cáo cập nhật thông tin . Kính mong mọi người khi chuyển tiền chụp lại  và gửi vào comment dưới bài viết này hay tin nhắn cho 4 anh chị em chúng tôi biết nhé ! Xin trân trọng cám ơn tất cả tấm lòng thiện nguyện vì đồng bào lúc hoạn nạn của mọi người .
 
Kiev 30/5/2021
BLL quỹ từ thiện “ Hướng về Kinh Bắc yêu thương “ .
NHQ-VTG-BVH-TAM.