Người Việt Odessa
Báo Tin

Lời cảm ơn của gia đình ông bà Phúc Vân

Thứ tư, 04/03/2020 | 17:20
Mẹ chúng tôi là bà Phạm Thị Loan sinh ngày 10/10/1949. Sau một thời gian dài lâm bệnh mặc dù đã được các y, bác sĩ và gia đình tận tình cứu chữa nhưng do bênh hiểm nghèo, bà đã từ trần vào hồi 13h19'' ngày 02/03/2020 (tức ngày 09 tháng 02 năm Canh Tý), hưởng thọ 72 tuổi. Nay mẹ tôi đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn tới: Đảng uỷ, Hội người Việt Nam thành phố Odessa Ucraina, tập thể khu đô thị Làng Sen. Báo người Việt Odessa, báo người Việt Ucraina cùng các anh, chị, em bạn bè và các cháu xa gần đã quan tâm động viên, chia sẻ và gửi vòng hoa phúng viếng để tiễn đưa Bà, Mẹ chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối có gì khiếm khuyết, gia đình xin được sự thông cảm và lượng thứ.

Thay mặt gia đình

Con gái trưởng: Trần thị Vân

Con rể trưởng: Nguyễn Đức Phúc