Người Việt Odessa
Báo Tin

Lời cảm ơn của gia đình ông bà Phạm Bá Việt và Nguyễn Thị Hồng Nga

Thứ hai, 28/01/2019 | 10:12
Mẹ của chúng tôi: Bà Phạm Thị Vân - sinh ngày 23/05/1941, quê quán: tổ 11, khu phố 11, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào hồi 21h33' ngày 26/01/2019 tức ngày 21/12 Âm lịch, hưởng thọ 78 tuổi. Nay mẹ tôi đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thay mặt gia đình, chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới: Hội người Việt Nam tỉnh Odessa, bà con làng Staritskogo, bạn bè thân hữu gần xa, bà con lối xóm đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa mẹ của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất gia đình rất mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Thay mặt gia đình:

Trưởng nam: Phạm Bá Việt
Dâu trưởng: Nguyễn Thị Hồng Nga
Con gái thứ: Phạm Thị Hạnh
Con rể thứ: Trần Văn Kỷ
Cháu đích tôn: Phạm Bá Vương
Cháu nội: Phạm Nguyễn Thu Ngân
Cháu ngoại: Trần Phạm Mai Khanh

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN