Người Việt Odessa
Báo Tin

Lời cảm ơn của gia đình ông bà Dương Ngọc

Thứ ba, 04/06/2019 | 13:56
Bố chúng tôi là Ông Lương Văn Tăng. Sinh ngày 07-06-1940. Do lâm bệnh nặng ông đã tạ thế vào hồi 12h 45' ngày 31-05-2019 (tức ngày 27-04 năm Kỷ Hợi.) tại bệnh viện Quân đội 108, hưởng thọ 79 tuổi.

Hôm nay vào hồi 17h 30' (theo giờ VN) ngày 04-06-2019, bố chúng tôi đã trở về đất mẹ, được đoàn tụ với các cụ trong gia tiên Yên phần - Mồ yên mả đẹp.

Đại gia đình chúng tôi xin được gửi lời cảm tạ chân thành và sâu sắc nhất tới: Cộng đồng hội người VN TP Odessa, tập thể bà con làng Старицкого, tập thể anh chị em cựu công nhân nhà máy giày da TP Odessa, cùng toàn thể các anh chị em các cháu gần, xa đã đến, gửi vòng hoa đến viếng và chia buồn đến gia đình chúng tôi.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì còn sơ suất mong quý vị thông cảm và lượng thứ.

Thay mặt đại gia đình:

Con gái: Lương Thị Ngọc

Con rể: Phùng Đăng Dương

 

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN