Người Việt Odessa
Báo Tin

Lời cảm ơn của gia đình bà Vương Thị Mai

Thứ năm, 07/10/2021 | 17:00
Chồng tôi, ông Nguyễn Bá Tuấn sinh ngày 01/09/1962. Sau một thời gian bị bệnh, đã được chữa trị tích cực nhưng không qua khỏi. Ông trút hơi thở cuối cùng vào hồi 8:00 ngày 04/10/2021, hưởng dương 60 tuổi. Nay chồng tôi đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thay mặt gia đình, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới:

- Hội người Việt Nam tỉnh Odessa;

- Hội cựu chiến binh, Hội đồng niên tỉnh Odessa;

- Bà con Chi hội Lvov;

- Các anh chị em công nhân nhà máy giày da thành phố Odessa;

- Cùng tất cả các Hội đoàn, anh em bạn bè thân hữu gần xa, đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn cùng gia đình chúng tôi. 

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thay mặt gia đình:

Quả phụ Vương Thị Mai Cùng các con.