Người Việt Odessa
Báo Tin

Lời cảm ơn của gia đình Anh Vũ Bá Nam Trần Thị Lộc

Chủ nhật, 29/03/2020 | 16:05
Gia đình chúng tôi đã đưa bố tôi là Ông Vũ Bá Ấp sinh năm 1932, do tuổi cao sức yếu đã tạ thế ngày 25 tháng 3 năm 2020 tức 3-3 Canh Tý về nơi an nghỉ cuối cùng trong niềm tiếc thương vô hạn của toàn gia tộc.

Vợ chồng tôi là Vũ Bá Nam và Trần Thị Lộc Xin trân thành cảm ơn các anh, các chị và bạn bè xa gần đã chia sẻ và động viên chúng tôi vượt qua những đau thương mất mát không gì bù đắp nổi của gia đình. Đặc biệt xin trân trọng cảm ơn Hội người Việt Nam tỉnh Odessa, chi hội Làng Sen, Hội đồng hương Hà Nam Ninh và các hội đoàn của cộng đồng người Việt Nam tại Odessa, Ucraina đã gửi vòng hoa Kính viếng đến gia đình chúng tôi.

Trong lúc tang gia bối rối có gì sai sót kính xin các anh, các chị và bạn bè lượng thứ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thay mặt gia đình:

Con trai út Vũ Bá Nam.

Con dâu út Trần Thị Lộc.