Người Việt Odessa
Báo Tin

Lời cảm ơn của gia đình anh Nguyễn Kim Dung

Thứ sáu, 17/07/2020 | 17:13
Vợ, mẹ của chúng tôi là bà Vũ Thị Nguyệt, sinh ngày 13/02/1972. từ trần vào hồi 22h28' ngày 13/7/2020 (tức 24/5 năm Canh Tý), an táng ngày 17/7 tại Nghĩa trang Taiyrova - Odessa.

Gia đình chứng tôi vô cùng cảm động và chân thành cảm ơn các ông bà, cô bác, anh chị, các em, các cháu đã chia buồn, phúng viếng, gọi điện, nhắn tin động viên chúng tôi trong thời điểm đau thương, mất mát này.

Thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới: Đảng ủy bộ phận Odessa, Hội người VN tỉnh Odessa, Hội CCB VN tỉnh Odessa, Hội phụ nữ VN tỉnh Odessa, Đoàn cơ sở Tp. Odessa, Chi bộ khối Kva, Chi hội Làng Sen và Tập thể bà con ốp 10 cũ đã gửi vòng hoa chia buồn cùng gia đình.

Chúng tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban tang lễ Hội người VN đã tận tình giúp đỡ gia đình để công việc hậu sự diễn ra trang trọng, chu toàn.

Xin trân trọng cảm ơn bà con lối xóm, bạn bè gần xa, họ hàng thân thích đã tới tiễn đưa vợ, mẹ chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, có gì sơ suất mong được mọi người rộng lòng lượng thứ. 

Xin trân trọng cám ơn!

Thay mặt gia đình:

Chồng Nguyễn Kim Dung 

Con gái Nguyễn Ngọc Thư

Con trai Nguyễn Kim Hoàng Dũng.

 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN