Người Việt Odessa
Báo Tin

Lời cảm ơn của gia đình anh chị Trang Hồng

Thứ tư, 10/04/2019 | 13:56
Mẹ chúng tôi là: Đào Thị Xuân Canh, quê quán: Đà Nẵng. Vì tuổi cao sức yếu, mẹ tôi đã từ tạ thế vào ngày 05/04 (01/03 Âm lịch), hưởng thọ 90 tuổi.

Gia đình chúng tôi xin được chân thành cảm tạ: Hội người Việt Nam thành phố Odessa, chị Hội Semsamurai, cùng tất cả cô, dì, chú, bác và anh em, bạn bè... thân hữu gần xa đã đến viếng, gửi vòng hoa, thư điện... chia buồn và tiễn đưa Mẹ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất gia đình rất mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Thay mặt đại gia đình chúng tôi xin chân thành tri ân và cảm tạ.

Con gái: Nguyễn Thị Kim Hồng
Con rể: Thái Đình Trang

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN