Người Việt Odessa
Báo Tin

Lời cảm ơn của gia đình anh chị Thuyết Hùng

Thứ hai, 07/12/2020 | 01:21
Bố của chúng tôi là: Ông Phạm Ngọc Nam, sinh năm: 1947, quê quán: thôn Phong Giang – thị trấn Tiên Điền – Hà Tĩnh, thường trú tại thị trấn Tiên Điền huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Do tuổi cao sức yếu, ông đã từ trần vào hồi 18h22’ ngày 05/12/2020 (tức ngày 21/10 Âm lịch). Nay bố tôi đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thay mặt gia đình chúng tôi xin trân thành cảm ơn:

- Hội người Việt Nam thành phố Odessa,

- Hội đồng hương Nghệ Tĩnh thành phố Odessa,

- Làng Старицкого thành phố Odessa,

- Đội thể thao quê choa thành phố Odessa,

- Đội anh em khối ngang thành phố Odessa,

Cùng anh chị em bạn bè thân hữu gần xa đã gửi vòng hoa, lời chia buồn và lời động viên gia đình chúng tôi trong thời điểm đau thương mất mát này.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất, chúng tôi xin nhận được sự thông cảm và lượng thứ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thay mặt gia đình:

Con rể: Lê Minh Hùng

Con gái: Phạm Thị Thuyết.