Người Việt Odessa
Báo Tin

Lời cảm ơn của gia đình anh chị Thủy Liên

Thứ năm, 03/09/2020 | 15:09
Bố của chúng tôi là cụ: Đỗ Hữu Phúc. “Pháp danh: Sakya Thiện Phúc”. Sinh năm 1930, trú tại tổ 12 - cụm 3 - Phường Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội.

Do tuổi cao sức yếu, sau khi lâm bệnh mặc dù được các y bác sỹ và con cháu tận tình cứu chữa nhưng vẫn không qua khỏi. Cụ đã từ trần vào hồi vào hồi 14 giờ 10 ngày 31/08/2020. (Tức ngày 13/7 năm Canh Tý). Hưởng thọ 91 tuổi.
Gia đình làm lễ hỏa thiêu tại đài hoá thân: Hoàn Vũ - Thiên Đức - Phú Thọ.
Nay bố chúng tôi đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thay mặt cho gia đình, chúng tôi xin cảm ơn chân thành sâu sắc đến: Hội người Việt Nam tỉnh Odessa, Hội anh em nhà máy giày da tại Odessa, Hội đồng hương Hà - Nam - Ninh tại Odessa. Hội cựu sinh viên đo lường thành phố Odessa. Câu lạc bộ Tenis Odessa. Cùng họ hàng cô dì chú bác và bạn bè thân hữu gần xa. Đã gửi vòng hoa phúng viếng và những lời chia sẻ đối với gia đình chúng tôi.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì còn sơ suất mong các quý vị thông cảm và lượng thứ.

Thay mặt gia đình:
Con gái thứ: Đỗ Thị Kim Liên
Con rể thứ: Nguyễn Văn Thuỷ


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN