Người Việt Odessa
Báo Tin

Lời cảm ơn của gia đình anh chị Thường Nga

Thứ hai, 04/02/2019 | 16:56
Mẹ của chúng tôi: Bà Lương Thị Ngân - sinh ngày 15/12/1947, tại xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Trú quán thôn Ngài Thắm, xã Tô Hậu, Huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Do tuổi cao sức yếu mẹ của chúng tôi đã từ trần vào hồi 12h41 phút, ngày 31/01/2019 (tức 26 tháng 12 năm Mậu Tuất), hưởng thọ 72 tuổi. Nay mẹ tôi đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thay mặt gia đình, chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới: Hội người Việt Nam tỉnh Odessa, Hội đồng hương Vĩnh Phú, bà con làng Sen, bạn bè thân hữu gần xa, bà con lối xóm đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa mẹ của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất gia đình rất mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Thay mặt gia đình:

Trưởng nam: Lê Thế Dũng
Dâu trưởng: Vũ Thị Lan
Con gái: Lê Thị Nga
Con rể: Phan Mạnh Thường