Người Việt Odessa
Báo Tin

Lời cảm ơn của gia đình anh chị Thanh Hiền

Thứ năm, 04/11/2021 | 11:59
Chồng, cha, ông chúng tôi, ông Nguyễn Hải Châu sinh năm 1946. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được chữa trị tích cực nhưng do tuổi cao sức yếu nên không qua khỏi. Ông đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 00 giờ 12 phút ngày 04 tháng 11 năm 2021 (30/9 năm Tân Sửu) hưởng thọ 76 tuổi. Nay ông đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà.

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến:

- Hội người Việt Nam tại tp Odessa,

- Chi hội Lvov tp Odessa,

- Cùng tất cả các Hội đoàn, các anh em bạn bè thân hữu đang làm việc, học tập và sinh sống tại tp Odessa Ukraina đã đến viếng, gửi vòng hoa và những lời động viên, chia buồn cùng gia đình chúng tôi. 

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thay mặt gia đình:

Quả phụ: Lưu Thị Ngân

Trưởng nam: Nguyễn Hồng Sơn

Thứ nam: Nguyễn Hoài Thanh

Út Nam : Nguyễn Đình Thuyết

Thứ nữ: Nguyễn Thị Quỳnh Giang