Người Việt Odessa
Báo Tin

Lời cảm ơn của gia đình anh chị Hoài Nga

Thứ hai, 26/03/2018 | 11:47
Mẹ của chúng tôi là cụ: Lê Thị Phô - sinh năm 1927, đội 2, thôn Quyết Thắng, xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Do tuổi cao sức yếu đã được con cháu hết lòng chăm sóc và cùng các y bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi. Nên cụ đã từ trần vào ngày 22/03/2018 tức ngày mồng 6/02 âm lịch, hưởng thọ 92 tuổi. Đã được an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Thay mặt gia đình chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến:

Hội người Việt Nam tỉnh Odessa, Hội đồng hương Hà Nam Ninh Odessa, hội anh em bạn bè Thái Bình, Hội đồng niên 1968 và bạn bè cùng hội bóng bàn sống trong khu đô thị Starikogo tại Odessa cùng toàn thể bà con cộng đồng, các ban ngành địa phương nơi mẹ tôi sinh sống, bạn bè thân hữu gần xa, bà con lối xóm đã đến viếng, gửi vòng hoa, lời chia buồn cùng gia đình và tiễn đưa mẹ của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Thay mặt gia đình

Con trai út: Lê Khánh Hoài

Con dâu: Lê Thị Nga.