Người Việt Odessa
Báo Tin

Lời cảm ơn của gia đình ông bà Hạnh Tự

Thứ bảy, 02/07/2022 | 14:49
Mẹ, bà của chúng tôi là Lê Thị Lý, sinh ngày 1/1/1927, nguyên quán thôn Đông Phú, xã Yên Thành, huyện Ý Yên , Nam Định, trú quán tại thôn Ấp Đồn, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, đã tạ thế vào lúc 18:50 ngày 30/6/2022 tức (02/06 Nhâm Dần 2022), hưởng thọ 96 tuổi.Nay mẹ, bà, của chúng tôi đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại khu tâm linh thôn Ấp Đồn, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Thay mặt gia đình, chúng tôi xin được gửi lời cám ơn chân thành đến các tổ chức chính quyền địa phương, bà con lối xóm, Hội Người Việt Nam tỉnh Odessa, Ucraina, bà con chi Hội Lvov, tp. Odessa, các hội đoàn, tổ chức xã hội, cá nhân, Hội đồng học, đồng ngũ, đồng niên, anh em bạn hữu gần xa đã nhắn tin, gửi vòng hoa viếng cũng như đến thắp nén hương trước vong linh của mẹ, bà, của chúng tôi, động viên, chia sẻ nỗi mất mát với gia đình chúng tôi, đưa tiễn cụ tới nơi an nghỉ.
Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi sơ sót, rất mong được quí khách lượng thứ.

Đại diện gia đình: 

Con trai út: Lê Văn Tự
Con dâu út: Võ Thị Hạnh cùng các con.