Người Việt Odessa
Báo Tin

Lời cảm ơn của gia đình anh chị Bình Lan

Thứ sáu, 06/05/2022 | 16:44
Bố của chúng tôi là cụ Vũ Ngọc Điệp. Mất ngày 4 tháng 5 năm 2022 (tức ngày 4 tháng 4 năm Nhâm Dần). Hưởng thọ 85 tuổi. Hiện đã được an táng tại nghĩa trang quê nhà.

"Thay mặt gia đình, xin gửi lời cảm ơn trân thành đến Hội người Việt Nam tp Odessa Ukraine đã cử người mang vòng hoa, đến phúng viếng và chia buồn cùng gia đình, anh chị em chúng tôi.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sai xót xin được lượng thứ.

Xin kính chúc toàn thể cộng đồng ta mạnh khỏe, bình an và chiến tranh sớm kết thúc ở quê hương thứ 2 của chúng ta."

Thay mặt gia đình:

Bà quả phụ: Lương Thị Bản

Con trai: Vũ Đức Bình