Người Việt Odessa
Báo Tin

Kêu gọi giúp đỡ lo hậu sự

Chủ nhật, 11/02/2018 | 14:32
Sau một thời gian chống chọi vì tai biến, ngày 09/02/2018 anh Nguyễn Thế Dũng đã ra đi tại Cherkasy.

Nguyễn Thế Dũng sinh ngày 21/01/1960 tạị Hà Nội. Năm 1986, anh sang Cherkasy làm việc theo diện hợp tác lao động. Năm 2009, anh về Odessa làm thợ may. Ngày 01/12/2017 khi từ Odessa về Cherkasy anh bị ngất xỉu ở bến xe và được cảnh sát đưa đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Cherkasy. Sau một thời gian chống chọi vì tai biến, ngày 09/02/2018 anh Nguyễn Thế Dũng đã ra đi tại Cherkasy.

Được biết, do hoàn cảnh khó khăn và không có người thân tại Ucraina nên bà con Cherkasy đã đứng ra kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng để lo hậu sự cho anh Dũng.

Nhận được tin buồn, Ban từ thiện Hội người VN tỉnh Odessa đã phát lời kêu gọi để cùng chung tay với bà con Cherkasy. Ông Nguyễn Trung Văn – Phó Ban từ thiện cộng đồng cho biết, khi anh Dũng rời xa, chúng ta càng thấy xót xa hơn trước gia cảnh anh ấy. Để phần nào anh Nguyễn Thế Dũng được thanh thản nơi cõi âm, tôi xin đứng ra đại diện Ban từ thiện kêu gọi các nhà hảo tâm, bạn bè, anh chị em từng làm việc cùng nhà máy hãy góp chút hương hoa để giúp lo hậu sự cho anh Dũng. Đó như một nghĩa cử, một tấm lòng thiện nguyện mà mọi người đều hướng tới.

Mọi đóng góp lo hậu sự cho anh Dũng, xin liên hệ với ông Nguyễn Trung Văn theo điện thoại +38(063)1446666.

Theo tin từ Ban từ thiện Hội người VN