Người Việt Odessa
Báo Tin

Giải bóng đá cộng đồng 2019

Thứ sáu, 21/06/2019 | 16:23
Hướng tới kỷ niệm 74 năm Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam 02/09/1945-02/09/2019, Ban thể thao, Ban thi đua khen thưởng Hội Người Việt Nam tỉnh  Odessa tổ chức giải bóng đá toàn cộng đồng và trao bằng khen, giấy khen cho các cháu có thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc năm học 2018-2019, trao cúp vô địch bóng đá và các giải đi kèm tại buổi lễ mít tinh kỷ niệm Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Thời điểm hiện tại theo như đánh giá của Ban thể thao thì phong trào thể thao nói chung của cộng đồng đang rất phát triển và có chiều sâu, có sức lan tỏa, cuốn hút ngày càng đông các cầu thủ tham gia, đặc biệt đồng đều trong tất cả các môn như bóng đá, bóng bàn, tenis và cờ tướng, các VĐV cũng đã đoạt những giải rất cao trong cộng đồng người Việt tại Ucraina, như giải bóng bàn, quần vợt trong Hội thao toàn Ucraina năm 2018 tại Kharkov do ĐSQ VN tổ chức và gần đây nhất các tay vợt Trịnh Lê Hà và Phạm Ngọc Tuấn Anh đã đoạt hai cúp giải nhất trong nội dung đơn nam và đôi nam hạng A tại giải quần vợt tầm cỡ châu Âu tổ chức tại Varshava (Ba Lan) dành cho người Việt, đó là thước đo và là phần thưởng cho sự quan tâm đến đời sống tinh thần tới bà con của lãnh đạo cộng đồng cũng như thể hiện hướng đi đúng của BCH bởi thể thao luôn là chất gắn kết các thành viên và nâng cao tính đoàn kết, giao lưu trong cộng đồng.

Hiện tại Ban thể thao xác định đã có hai đội bóng bao gồm FC Làng Sen và FC Staritskogo, tuy nhiên để đảm bảo giải đấu hấp dẫn, có chất lượng cao về chuyên môn Ban thể thao ưu tiên tiếp nhận các đội mang tên Chi hội của mình và kêu gọi chi hội 7 Samuraiev thành lập đội thứ ba mang tên chi hội, các khu vực còn lại thành lập đội thứ tư mang tên Liên Quân, trong trường hợp không đủ quân số thi đấu có thể xem xét thành lập FC Liên Quân từ các khu vực (Lvov-Sa Hoàng ,Kva và 7 Samuraiev), thời gian bắt đầu vòng chung kết dự kiến vào trung tuần tháng 8/2019, đấu vòng loại theo thể thức vòng tròn, hai đội có điểm cao nhất sẽ gặp nhau ở trận chung kết ngày 30/08/2019, cách tính điểm và luật thi đấu theo qui định quốc tế (trừ một số qui định do BTC đề ra dành cho bóng đá nghiệp dư) sẽ được BTC thông báo cụ thể sau.

BTC sẽ được thành lập từ các đội trưởng đại diện ban huấn luyện các đội và ban thể thao cộng đồng, các qui định đưa ra đều phải được bàn bạc và thống nhất cao trong BTC theo nguyên tắc biểu quyết số đông, sau khi thống nhất các nguyên tắc cơ bản BTC sẽ làm việc theo nguyên tắc đó và các đội có nghĩa vụ tuân thủ quyết định của BTC.

Yêu cầu về cầu thủ: cầu thủ là nam từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên đang sinh sống học tập và làm việc tại Odessa, BTC sẽ tiếp nhận các cầu thủ từ thành phố khác tới  Odessa làm việc, với điều kiện các cầu thủ cần tối thiểu có 3 tháng làm việc và sinh sống tại Odessa tính đến ngày chốt danh sách đăng ký, các đội báo cáo danh sách đăng ký cầu thủ của mình bao gồm họ và tên, năm sinh gửi về BTC trước ngày 20/7/2019, các cầu thủ có thể tự do đăng ký để thi đấu cho FC khác không phải nơi mình sinh sống. Sau khi đã chốt danh sách (việc di chuyển cầu thủ từ CLB này sang CLB khác để thi đấu) phải được sự đồng ý của ban huấn luyện CLB đã đăng ký trước đó, thời hạn di chuyển cuối cùng vào ngày 30/07/2019, các trường hợp còn lại BTC không xem xét tư cách thi đấu.

Ban khen thưởng yêu cầu các phụ huynh có con em đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện đề nghị chuyển hồ sơ tới các đồng chí chi hội trưởng bao gồm photo  giấy khen của trường kèm bảng điểm, các chứng chỉ đoạt giải các cuộc thi học sinh giỏi các cấp, Olympic hoặc Kenguru, chứng minh về đoạt học bổng của Ucraina tại các trường đại học, các giải cao về văn thể mỹ do các tổ chức của nhà nước Ucraina và Việt Nam tổ chức. Tiêu chuẩn xét duyệt theo qui định hàng năm của Hội NVN tỉnh Odessa về công tác khen thưởng, thời hạn nộp hồ sơ chót là 20/07/2019.

Ban thể thao - khen thưởng Hội NVN tỉnh Odessa.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN