Người Việt Odessa
Báo Tin

Gia đình ông bà Dương Ngọc thông báo tin buồn

Thứ sáu, 31/05/2019 | 14:25
Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin.

Bố chúng tôi: Ông Lương Văn Tăng. Sinh ngày 07/06/1940. Nguyên giáo Viên thuộc Phòng giáo dục tỉnh Nam Định. Nguyên Sỹ quan cao cấp đơn vị thông tin thuộc BQP. Qua thời gian lâm bệnh nặng mặc dù đã được gia đình và các y bác sỹ đầu nghành bệnh viện 108 hết lòng cứu chữa. Nhưng vì bệnh nặng không qua khỏi, ông đã tạ thế vào hồi 12h45' ngày 31/05/2019 (tức ngày 27/04 năm kỷ Hợi), hưởng thọ 79 tuổi.

Lễ viếng được cử hành vào hồi 9h30'-10h45' ngày 04/06/2019 (tức ngày 02/05 năm Kỷ Hợi) tại nhà tang lễ BQP số 5, Trần Thánh Tông, HN.

Lễ hỏa táng tại đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển.

Lễ an táng tại nghĩa trang quê nhà tại Thôn Bình Vọng, xã Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội.

Vậy gia đình chúng tôi xin trân trọng kính báo!

Xin thay mặt gia đình:

Con rể: Phùng Đăng Dương

Con gái: Lương Thị Ngọc