Người Việt Odessa
Báo Tin

Thông báo của CLB Bóng bàn Odessa về việc tổ chức Giải vô địch bóng bàn mở rộng T.P Odessa lần thứ 3, năm 2016

Chủ nhật, 04/12/2016 | 06:42

Thông báo của CLB Bóng bàn Odessa về việc tổ chức Giải vô địch bóng bàn mở rộng T.P Odessa lần thứ 3, năm 2016

1 - Mục đích, ý nghĩa: 
Để chào mừng Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22-12.
 Nhằm xây dựng tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi lẫn nhau đồng thời tăng cường và thúc đẩy phong trào tập luyện môn bóng bàn, nâng cao tinh thần luyện tập thể thao, rèn luyện sức khỏe và lối sống lành mạnh trong cộng đồng người Việt Nam tại T.P Odessa. CLB tổ chức ‘’Giải vô địch bóng bàn mở rộng T.P Odessa lần thứ 3, năm 2016’’.

2 - Thời gian và địa điểm tổ chức:
 Từ ngày 20/12/2016 đến 23/12/2016 tại nhà hàng Hương Sen, TP Odessa.

3 - Đối tượng tham gia: 
Tất cả những người có quốc tịch Việt Nam.

4 - Nội dung, thể thức, luật thi đấu: 
Thi đấu 2 nội dung: -Đánh đơn và đánh đôi. Phân thành 5 hạng: ngoại hạng, hạng A, hạng B, hạng C, hạng D. - Mỗi trận đấu ở vòng loại và vòng tròn đánh 5 hiệp thắng 3 – mỗi hiệp 11 điểm. Các trận chung kết: thi đấu 7 hiệp thắng 4.
- Mỗi VĐV được quyền đăng ký thi đấu hai nội dung.
- Thể thức thi đấu: phân bảng, đánh vòng loại, sau đấu loại trực tiếp. Riêng các hạng : ngoại hạng và hạng D đánh vòng tròn tính điểm. -Nếu bằng điểm nhau thì sẽ tính hiệu số các séc thắng- thua. 
- Bóng thi đấu: Bóng  DHS 3*** ITTF, màu trắng, đường kính 40mm.

5 - Thời gian đăng ký, bốc thăm, thi đấu. 
Thời gian đăng ký bắt đầu từ ngày thông báo đến hết ngày 18/12/2016. 
Các VĐV có nhu cầu tham gia đăng ký với BTC giải.
Khai mạc giải: vào 16 giờ ngày 20/12/2016. Bế mạc: ngày 23/12/2016. 
Ngày 23/12 sẽ thi đấu các trận chung kết các bảng và các trận ngoại hạng.
Kính mời các cổ động viên và VĐV dự lễ trao giải thưởng và liên hoan tiệc mặn sau khi kết thúc giải vào lúc 17 giờ ngày  23/12/2016. 

6 - Giải thưởng và kỷ luật: 
- Khen thưởng: Các VĐV được giải nhất, nhì ở tất cả các hạng sẽ được trao cúp và tiền thưởng: giải nhất: 1500 UAH, giải nhì: 1000 UAH. 
- BTC sẽ có hình thức kỷ luật đối VĐV cố tình vi phạm điều lệ giải. Tùy theo mức độ vi phạm sẽ có hình thức kỷ luật từ cảnh cáo, truất quyền thi đấu, thu hồi giải thưởng (nếu có), huỷ thành tích. 

7 - Khiếu nại: 
các VDDV có quyền khiếu nại lên Tổ trọng tài và Ban tổ chức giải trong thời gian thi đấu và tối đa 10 phút sau khi trận đấu kết thúc. 

8 - Phân công trách nhiệm: 
-Trưởng ban tổ chức: ông Nguyễn Văn Yên, số ĐT: 0677144850 
-Phó ban TC: ông Trương Công An, số ĐT: 0677144659
-Tổ trưởng tổ trọng tài: ông Lê Thái Kỳ, số ĐT: 0988819888. 

9 - Ban hành và thay đổi quy chế:
Chỉ có Ban tổ chức mới có quyền sửa đổi và bổ sung quy chế thi đấu và chỉ trong trường hợp cần thiết.    
Ban tổ chức trân trọng kính mời tất cả các bà con trong cộng đồng đến xem và cổ vũ cho các trận đấu. Xin mời các VĐV đến đăng ký tham gia thi đấu. 


                                                                     
                                                                                Odessa, ngày  04/12/2016      
                                                         
                                                                                       Trưởng ban tổ chức:    
                                                                                            Nguyễn Văn Yên.