Người Việt Odessa
Báo Tin

Cáo Phó

Thứ sáu, 02/12/2016 | 18:53
Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Cáo Phó

Vợ, mẹ chúng tôi là Bà : Nguyễn Thị Trung. Sinh năm 1965. Quê quán : Xóm Long Chùa – Nghi Khánh- Nghi Lộc – Nghệ An – Việt Nam.
Sang làm việc tại nhà máy dệt may thành phố Naginsk năm 1989.
Sau một thời gian mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được các Y, Bác Sỹ tận tình cứu chữa và gia đình hết lòng chăm sóc nhưng không qua khỏi, đã từ trần vào hồi 23 giờ 15, ngày 01-12-2016 (tức ngày 03 tháng 11 năm Bính Thân) tại TP Kiev. Hưởng dương 52 tuổi.
Lễ tang được cử hành vào hồi 12 giờ 15, ngày 05-12-2016 (tức 07 tháng 11 năm Bính Thân) tại Nghĩa Trang TP Kiev – Phố Baikovaya 16.
Kính mong bà con cộng đồng, bạn bè gần xa tới tiễn đưa Vợ, Mẹ chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, (có xe đưa đón ở các khu vực Troeshina, Svyatoshin).

Thay mặt gia đình xin kính báo :
Chồng : Nguyễn Bắc Soi
Con trai : Nguyễn Trung Kiên


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN