Người Việt Odessa
Báo Tin

Lời cám ơn của gia đình ông bà Lương Quốc Tuấn và Hoàng Thị Chanh

Thứ hai, 05/09/2016 | 18:35

Cha chúng tôi là Lương Quốc Trung- Sinh năm 1934, Quê quán: Hải Phòng, sau một thời gian lâm bệnh nặng mặc dù đã được sự quan tâm chăm sóc nhiệt tình của Bác Sỹ và gia đình, nhưng do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào hồi 7 giờ 15 phút, ngày 3/09/2016 ( tức ngày 3/8 năm Bính Thân) hưởng thọ 83 tuổi.
Lễ an táng vào hồi 11 giờ ngày 5/9/2016 ( tức ngày 5/8 Bính Thân ) tại Nghĩa trang Hòa Bình - Thủy Nguyên - Hải Phòng.

Gia đình chúng tôi cảm ơn sâu sắc tới BCH Hội người VN tỉnh Odessa, Ban quản trị Làng Sen, các anh em bạn bè đã gửi vòng hoa phúng viếng.

Cảm ơn các anh em đồng chí, bè bạn xa gần đã điện thoại, đến thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình chúng tôi.

Trong lúc tang gia bối rối, có gì khiếm khuyết, xin được lượng thứ.

Thay mặt gia đình xin kính báo

Trưởng nam : Lương Quốc Tuấn

Trưởng nữ: Hoàng Thị Chanh

Thứ nam: Lương Quốc Thắng

Thứ nữ: Phạm Thị Ngoan


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN