Người Việt Odessa
Báo Tin

Ban Liên lạc Nhà Máy Giày Da Thông Báo bổ xung

Chủ nhật, 05/06/2016 | 11:08
Ngày 02/6/2016 lúc 17 giờ BLL giày da đã họp phiên cuối cùng, với những quyết tâm cao đại đa số bà con giày da, ban liên lạc đã chốt lại thời gian, địa điểm tổ chức không có gi thay đổi. 

Ban Liên lạc Nhà Máy Giày Da Thông Báo bổ xung

Nhằm thực hiện chủ trương nghị quyết của Đảng ủy, BCH hội người Việt Nam TP Odessa đã xác định ngày giày da là ngày truyền thống, kỷ niệm thường niên hàng năm vào dịp tháng 6, nhằm ôn lại dấu mốc tự hào, tăng cường tình đoàn kết, kết nối giữa các hội đoàn, thể hiện niềm tự hào là cơ sở pháp lý cho sự tồn tại cộng đồng hiện nay. Sự kiện diễn ra trong lúc bà con giày da nói riêng và cộng đồng nói chung trong tâm trạng bàng hoàng với những khám xét vô cớ, cuộc họp cũng tập chung chia sẻ với những mất mát năng nề  về vật chất và cả tinh thần của anh em giày da cũng như bà con cộng đồng. Với những uy tín và độ dày về thời gian (28 năm), anh em giày da luôn là chỗ dựa đã, đang và sẽ cùng chung tay góp sức cho việc tháo gỡ dần dần những khó khăn, hy vọng những mất mát sẽ nguôi ngoai dần và được bù đắp, có gì chưa đúng chưa hiểu, mong mọi người thông cảm cho nhau. Để chứng minh  bản lĩnh người lính năm xưa “Anh bộ đội Cụ Hồ” mục đích xích lại gần nhau, bám trụ đến cùng, giữ lại những thành quả 28 năm qua đã có được, nhằm củng cố niềm tin sự tồn vinh mãi mãi cộng đồng Odessa là một bộ phận máu thịt của đồng bào ta. BLL giày da một lần nữa trân trọng kính mời đại diện các hội đoàn đã được mời cùng toàn thể các gia đình, con cháu, dâu rể, anh em bạn bè thân thích mọi nơi  tới dự lễ kỷ niệm 28 năm nhà máy giày và da tại khách sạn 5 sao Atlantic, gần bãi biển Arkadia, vào lúc 13h30, ngày 24-06-2016. Sự hiện diện quí khách là niềm vui,niềm tự hào cho thành công  ngày lễ.

                                                                                                  Xin trân trọng cám ơn
                                                                                                    TM BLL nhà máy giày và da:
                                                                                                          Trương văn Hùng