Người Việt Odessa
Báo Tin

Danh sách khen thưởng học sinh có thành tích cao trong học tập năm học 2014-2015

Thứ năm, 24/09/2015 | 03:59

I. GIẤY KHEN ĐẠI SỨ QUÁN

Nguyễn Phương Thảo Linh, học sinh lớp 11 trường chuyên Gimnazi số 1. Con ông Nguyễn Bửu An và bà Nguyễn Lan Phương, quê quán Hà nội. ( Chi hội Kva 1)
Đã đạt thành tích : - Huy chương vàng tốt nghiệp phổ thông
                               - Giải III môn tiếng Anh toàn tỉnh Odessa
                               - Đỗ Đại học điểm xuất sắc
II. BẰNG KHEN HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TỈNH ODESSA
1. Hà  Lam Trường, học sinh lớp 9 trường phổ thông số 53. Con ông Hà Văn Quang và bà Phạm Thị Huyền, quê quán Cẩm Phả, Quảng Ninh. Đã đạt giải III cấp tỉnh môn Tiếng Anh. ( Chi hội Làng Sen)
2. Phan Văn Hoàng Giang, học sinh lớp 9 trường chuyên Riselevski Lyseum. Con ông Phan Văn Chính và bà  Lương Thị Thực. Quê quán Tiên Du, Bắc Ninh. ( Chi hội Lvov )
    Đạt thành tích :  -ĐãĐạt giải III cấp tỉnh môn Toán
                               - Là học sinh giỏi năm học 2014-2015.
3. Phạm Mỹ Linh, học sinh lớp 10 trường Gimnazi số 4. Con ông Phạm Đức Long và bà Phạm Thị Xuân. Quê quán Nghĩa Hưng, Nam Định. ( Chi hội Kva 2 )
   Đã đạt thành tích: - Giải III Cấp tỉnh môn Tiếng Anh
                           -Giải III cấp Thành phố môn Tiếng Ucraina
                                -   Giải III cấp Quận môn Toán, Hóa, Tiếng Nga
2.  Thái Nguyễn Hồng Phúc. Học sinh lớp 7 trường Phổ thông số 5. Con ông Thái Đình Trang và bà Nguyễn Thị Kim Hồng. Đã đạt thành tích giải III cấp tỉnh môn Toán. ( Chi hội Kva2 )
III. GIẤY KHEN HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TỈNH ODESSA
A. Đơn vị Làng Sen 
1. Lê Đại Dương, học sinh lớp 9 trường Phổ thông số 10, Con ông bà Lê Khương Duy và  Đỗ Thị Tường, quê quán Yên Trung, Ý Yên, Nam Định. Đã đạt thành tích  học sinh giỏi năm học 2014-2015
2. Tô Thị Hà My, học sinh lớp 9 trường Phổ thông Internat số 1, con ông bà Tô Văn Hoan và bà Phạm Thị Huế, quê quán Thanh Xuân, Hà Nội. Đã đạt thành tích  học sinh giỏi năm học 2014-2015
3. Tô Tiến Vũ, học sinh lớp 4 trường Phổ thông số 1, con ông bà Tô Văn Hoan và Phạm Thị Huế, quê quán Thanh Xuân, Hà Nội. Đã đạt thành tích  học sinh giỏi năm học 2014-2015
4. Đặng Văn Quân, học sinh lớp 5 trường Phổ thông Internat số 1, con ông bà Đặng Văn Điền và Nguyễn Thị Nam, quê quán Mỹ lộc, Mỹ Hưng, Nam Định. Đã đạt thành tích  học sinh giỏi năm học 2014-2015
5. Nguyễn Thịnh Đạt, học sinh lớp 4 trường Phổ thông Internat số 1, con ông bà Nguyễn Đức Phúc và Trần Thị Vân, quê quán Kim Động, Hưng Yên. Đã đạt thành tích  học sinh giỏi năm học 2014-2015
6. Vũ Khánh Huyền, học sinh lớp 9 trường Phổ thông Internat số 1, con ông bà Vũ Đức Trường và  Phan Thị Kim Huệ, quê quán Đoan Hùng, Phú Thọ. Đã đạt thành tích  học sinh giỏi năm học 2014-2015.
7. Lê Thị Minh Huyền, học sinh lớp 9  trường Phổ thông Internat số 1, con ông bà Lê Minh Hòa và Bùi Thị Thanh Tú, quê quán Thanh Ba, Phú Thọ. Đã đạt thành tích  học sinh giỏi năm học 2014-2015.
8. Nguyễn Đức Thìn, học sinh lớp 9 trường Phổ thông Internat số 1, con ông bà Nguyễn Văn Trình và Phan Thị Kiều, quê quán Duy Tiên, Hà Nam. Đã đạt thành tích  học sinh giỏi năm học 2014-2015.
9. Đỗ Thịnh Vượng , học sinh lớp 8 trường chuyên Riselevski Lyseum. Con ông bà Đỗ Quang Trung và Võ Thị Hồng, quê quán Thành phố Yên Bái. Đạt bằng đỏ kỳ thi toán Kenkuru 
10. Đỗ Thục An, học sinh lớp 4 trường Phổ thông Internat số 1, con ông bà Đỗ Văn Thuyên và  Nguyễn Thị Loan, quê quán Giao Thủy, Nam Định. Đã đạt thành tích  học sinh giỏi năm học 2014-2015
11. Phan Yến Nhi, học sinh lớp 4 trường Phổ thông Internat số 1, con ông bà Phan Mạnh Tuyên và Vũ Thị Minh, quê quán Đoan Hùng, Phú Thọ. Đã đạt thành tích  học sinh giỏi năm học 2014-2015
12. Lê Thị Quỳnh Anh, học sinh lớp 11 trường Phổ thông Internat số 1. Con bà Hán Thị Đoàn ( từ Ddonheesst chuyển về ). Thi đỗ  Đại học với điểm xuất sắc , năm học 2014-2015.
13. Lý Bảo Hân, học sinh lớp 2 Trường Gimnazi số 2. Con ông Lý Quang Tâm và bà Nguyễn Thị Huyên. Quê quán Văn Giang, Hưng Yên. Đã đạt thành tích  học sinh giỏi năm học 2014-2015
14. Phan Thảo Uyên, học sinh lớp 2 trường Phổ thông Internat số 1. Con ông Phan Mạnh Chuyên và Dương Thị Liêm. Quê quán Phú Thọ. Đã đạt thành tích  học sinh giỏi năm học 2014-2015. 
15. Đỗ Quang Phúc, học sinh lớp 11 trường phổ thông , con ông Đỗ Quang Vĩnh và bà Đặng Thị Thu Hằng. Quê quán Yên lạc, Vĩnh phúc. Đã đỗ  Đại học với điểm xuất sắc năm học 2014-2015.
16. Đinh Công Đạt, học sinh lớp 11 trường chuyên Riselevski Lyseum. Con ông Đinh Văn Oanh và bà Nguyễn Thị Thúy, quê quán Nghi Lộc, Nghệ An. Đã đỗ  Đại học với điểm xuất sắc năm học 2014-2015.
17.  Trương Công Việt Toàn, học sinh tốt nghiệp  trường gimnazia số 70 thành phố Donesk. Con ông Trương Văn Trường và bà Phạm Thị Hà Dương, quê quán : trần phú, Hải Châu, Đà Nẵng. Đã đô Đại học điểm xuất sắc năm học 2014-2015. 

B. Khu Stariskogo
1. Đỗ Đặng Hà Mi, học sinh lớp 4 trường Phổ thông  số 2, con ông Đỗ Văn Mậu và bà Đặng Thị Hạnh, quê quán Bắc Giang. Đã đạt thành tích  học sinh giỏi năm học 2014-2015
2. Phạm Nguyễn Thu Ngân, học sinh lớp 3 trường phổ thông số 31, con ông  Phạm Bá Việt và bà Nguyễn thị Hồng Nga, quê quán Việt Trì, Phú Thọ. Đã đạt thành tích  học sinh giỏi năm học 2014-2015
3. Trần Phạm Mai Khanh, học sinh lớp 3 trường phổ thông số 31 , con ông Trần Văn Kỷ và bà Phạm Thị Hạnh, quê quán Việt Trì, Phú Thọ.  Đã đạt thành tích  học sinh giỏi năm học 2014-2015
4. Nguyễn Thị Minh Huyền, học sinh lớp 3 trường phổ thông số 31, con ông Nguyễn Bá Việt và bà Vũ Thị Huế, Quê quán Thanh Miếu, Việt Trì. Đã đạt thành tích  học sinh giỏi năm học 2014-2015
5.  Nguyễn Đức Minh, học sinh lớp 4 trường Phổ thông chuyên Anh số 69, con ông Nguyễn Trung Hải và bà Nguyễn Mai Phương Luyến, quê quán Thái bình. Đã đạt thành tích  học sinh giỏi năm học 2014-2015
6. Nguyễn Nhật Anh, học sinh lớp 2 trường Phổ thông số 31. Con ông Nguyễn Văn Thuận và bà Nguyễn Thị Thanh Mai. Quê quán Gia Lâm Hà Nội. Đã đạt thành tích  học sinh giỏi năm học 2014-2015. 
7. Nguyễn Thị Như Quỳnh,  học sinh lớp 2 trường Phổ thông số 31. Con ông Nguyễn Mạnh Sơn và bà Đặng Thị Phương. Quê quán Gia Lâm, Hà Nội. Đã đạt thành tích  học sinh giỏi năm học 2014-2015.
8. Phạm Quỳnh Anh, học sinh lớp 9 trường phổ thông Gimnazi số 5. Con ông Phạm Viết Sử và bà Bùi Thị Kim Ánh.  Đã đạt giải III cấp Thành phố  môn Tiếng Pháp 
9. Trần Tuấn Đạt, học sinh lớp 5 trường Phổ thông số 69. Con ông Trần Sách Hưng và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc. Quê quán Vũ Thư, Thái Bình. Đã đạt thành tích  học sinh giỏi năm học 2014-2015.
10. Nguyễn Ngọc Hà, hoạc sinh lớp 2 trường Phổ thông số 54. Con ông Nguyễn Trung Văn và bà Dương Thu Thủy. Quê quán Bạch Hạc, Phú Thọ. Đã đạt thành tích  học sinh giỏi năm học 2014-2015.
11. Nguyễn Ngọc Linh, học sinh lớp 8 trường Phổ thông số 69. Con ông Nguyễn Trung Hải và bà Nguyễn Mai Phương Luyến. Quê quán Thái Bình. 
    Đã đạt thành tích: - Giải III cấp thành phố môn Tiếng Anh
                                 - Giải I cấp quận môn Sinh học
                                 - Giải III cấp quận môn tiếng Ucraina và văn học Ucraina
C. Khu Lvov
1. Nguyễn Huyền Diệu, học sinh lớp 5 trường phổ thông trung học “Krok”. Con ông Nguyễn Như Mạnh và bà  Đỗ Thị Thu Huyền. Quê quán Vũ thư , Thái bình.     Đã đạt thành tích  học sinh giỏi năm học 2014-2015
2. Dương Minh Huyền, học sinh lớp 6 trường phổ thông “ Krok”. Con ông Dương Văn Trình và bà Phạm Hương Mai.  Quê quán Hải Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa.     Đã đạt bằng đỏ kỳ thi toán Kenkuru năm 2014-2015
3. Trịnh Khánh Ly, học sinh lớp 5 trường Phổ thông số 81. Con ông  Trịnh Hoài Vũ và bà Trần Thị Trang. Quê quán Đông phương, Kiến Thụy, Hải Phòng.  Đã đạt thành tích  học sinh giỏi năm học 2014-2015
4. Nguyễn Linh Đan, học sinh lớp  5 trường phổ thông “ Krok”. Con ông Nguyễn Văn Hùng và  bà Tachiana Ulyakina. Quê quán Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đã đạt thành tích  học sinh giỏi năm học 2014-2015
5.  Đặng Việt Tùng, học sinh lớp 11 trường PTTH số 33. Con ông Đặng Xuân Tiếu và bà Vũ Thị Sim. Quê quán Tiền Hải, Thái Bình. 
      Đạt giải II cấp Thành phố môn Địa lý
      Đỗ đại học điểm xuất sắc năm học 2014-2015.
6. Nguyễn Khắc Đức Giang, học sinh lớp 6 trường phổ thông “ Krok”. Con ông Nguyễn Khắc Đức và bà Ngô Thị Kim Oanh. Quê quán Từ Liêm , Hà Nội. Đã đạt bằng đỏ kỳ thi toán Kenkuru  năm 2014-2015
7. Phạm Trâm Anh, học sinh lớp 1 trường Phổ thông Gimnazi số 6. Con ông Phạm Ngọc Êm và bà Trần Thị Phước Lộc. Quê quán Cẩm Phả , Quảng Ninh. Đã đạt thành tích  học sinh giỏi năm học 2014-2015

D. Khu Kva1
1. Nguyễn Đức Anh, học sinh lớp 4 trường phổ thông Iterlek . Con ông Nguyễn Văn Đức và bà Nguyễn Thị Hải, quê quán Hiệp Hòa, Bắc Giang. Đã đạt thành tích  học sinh giỏi năm học 2014-2015
2. Đặng Thế Vũ , học sinh lớp 6 trường tiểu học số 118. Con ông Đặng Thế Chất và bà Phạm Thị Mến, quê quán Việt Trì, Phú Thọ. Đã đạt giải I cuộc thi toán từ xa “ Infourok” 

E. Khu Kva2
1. Lương Thu Hằng, học sinh lớp 3 trường Phổ thông số 5. Con ông  Lương Đức Quân và bà  Vũ Thị Chung, quê quán Đông Triều, Quảng Ninh. Đã đạt thành tích  học sinh giỏi năm học 2014-2015
2. Phạm Hoàng Vũ, học sinh lớp 6 trường phổ thông internat  số 1. Con ông  Phạm Văn Đông và bà Trần Thị Vân, quê quán Đức thọ, Hà Tĩnh. Đã đạt thành tích  học sinh giỏi năm học 2014-2015 . 
3. Phan Quỳnh Anh, học sinh lớp 2 trường phổ thông số 52. Con ông Phan Đức Hòe và bà Nguyễn Thị Hường. Quê quán Hà Nội. Đã đạt thành tích  học sinh giỏi năm học 2014-2015 .
 4. Vũ Vladimira Quang Uyên, học sinh lớp học sinh lớp 7 trường Phổ thông số 5. Con bà Vũ Thị Hồng Nhật, quê quán Ý yên, Nam định. Đã đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2014-2015.