Người Việt Odessa
Báo Tin

Tìm con bị mất tích tên Nguyễn Quỳnh Nga

Thứ sáu, 01/11/2013 | 12:25
Nếu Quý vị nhìn thấy cô gái châu Á khoảng 30 tuổi có nét giống với ảnh bên dưới, xin vui lòng giúp chúng tôi bằng cách:

1. Cho cô gái đó xem trang web này "Tìm con bị thất lạc"

2. Báo cho chúng tôi biết về cô gái đó (bấm để xem địa chỉ của chúng tôi)

3. Báo cho lãnh sự quán Việt Nam gần nhất (bấm để xem địa chỉ)

4. Báo cho bất cứ người Việt Nam mà quý vị biết





Cô gái bị mất tích tên là Nguyễn Quỳnh Nga, sinh năm 1981 tại Hà Nội- Việt Nam, sang Nga năm 1989 cùng với bố mẹ, khi đó là Nghiên cứu sinh trường Đại học tổng hợp Mát-xcơ-va mang tên Lomonoxov.

Quỳnh Nga là học sinh trường phổ thông 222 Matxcơva, bị lạc trong khi đi nghỉ hè với gia đình người quen ở Thành phố Xôchi- Liên bang Nga tháng 8-1993.

Có một số nguồn tin nói rằng, Quỳnh Nga bị bắt cóc và đưa ra nước ngoài.

Khi bị lạc, Quỳnh Nga tròn 12 tuổi, nói tốt tiếng Nga và tiếng Việt; đặc điểm: dáng người cao, mắt đen, có một nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái, tóc đen dài.